Kết quả tìm kiếm cho "giai đoạn 1930-2015"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 20
Từ ngày 17 - 28/6, Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Phú phối hợp Trung tâm Chính trị huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức khóa tập huấn cán bộ phụ trách Đội và Ban Chỉ huy Liên đội các trường tiểu học, trung học cơ sở.
Uy tín và sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm ở tinh thần Cách mạng, tinh thần phê và tự phê của từng đảng viên. Đây là nhận định của tiến sĩ Ruvislei González Saéz, một trong những chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh.
Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là Khu di tích Nhà tù lớn nhất và lâu đời nhất nước ta.
An Giang là vùng đất giàu truyền thống anh hùng, kiên cường, bất khuất; vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Sau Hội nghị hợp nhất ngày 3/2/1930 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đến đầu tháng 4/1930, Chi bộ Đảng đầu tiên của Long Xuyên, Châu Đốc được thành lập ở Long Điền (huyện Chợ Mới).
Qua nghiên cứu Lịch sử Đảng bộ huyện Châu Phú 1930 – 2015, tái bản lần thứ I năm 2016, cho chúng ta biết trong những ngày đầu khai hoang, mở đất Châu Phú đầy gian khổ, hiểm nguy. Những lưu dân người Việt từ mọi miền đất nước về đây tạo lập nên những thành quả rất đáng tự hào, để có một huyện Châu Phú sung túc, tươi đẹp như hôm nay.
Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), sáng 14-11-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Mọi chuyện bắt nguồn từ mâu thuẫn trong thừa kế tài sản cha mẹ để lại, dẫn đến anh em ruột trong gia đình phải “đáo tụng đình”. Chưa dừng lại ở đó, cho rằng người anh ruột xâm hại sức khỏe và ra tay hủy hoại tài sản, người em gửi đơn phản ánh nhờ pháp luật hỗ trợ.
Năm 2020, hoạt động văn hóa - nghệ thuật (VHNT), tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của người dân, mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực trong giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh đẩy lùi các tập quán lạc hậu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (MTDTTN) - ngày truyền thống MTTQVN (18-11-1930 - 18-11-2020), chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, vẻ vang của MTDTTN Việt Nam, kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
90 năm qua, với quan điểm xuyên suốt “Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, công tác dân vận luôn là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Chính trị Tôn Đức Thắng được thành lập từ năm 1976. Trải qua 22 kỳ đại hội, cùng với quá trình phát triển của trường, Công đoàn đơn vị đã lớn mạnh trên nhiều mặt, cả về số lượng và chất lượng hoạt động, góp phần quan trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.
Khởi phát tại Trung Quốc hồi tháng 12/2019, đại dịch COVID-19 đã lây lan nhanh ra các quốc gia khác, đặc biệt là tại Mỹ và châu Âu. Các biện pháp phong tỏa nhằm kiểm soát đại dịch đã làm tê liệt gần như mọi lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu kể từ đầu năm đến nay. Dù các nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đại dịch cũng đã từng bước mở cửa trở lại, triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn kém lạc quan khi chưa hết lo ngại về làn sóng bùng phát dịch lần thứ hai.